Kết quả tìm kiếm cho "đảo Bali"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 252
Trong phiên thảo luận tại Đại hội XIV của Đảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) Lê Quốc Anh trình bày tham luận với chủ đề: “Phát triển đặc khu Phú Quốc thành trung tâm kinh tế, du lịch - dịch vụ tổng hợp tầm quốc gia, quốc tế”.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa thông tin, Phú Quý (Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) được tờ Khaosod English (Thái Lan) bình chọn là một trong Top 10 điểm đến nguyên sơ, đáng khám phá nhất của Đông Nam Á năm 2026.
Lượng khách có nhu cầu du lịch nội địa dịp Tết Nguyên đán 2026 tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam chia sẻ như vậy về xu hướng xê dịch cuối năm của người Việt.
APEC 2027 đang được các chuyên gia, nhà khoa học nhìn nhận không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng, mà còn là “cú hích chiến lược” giúp Phú Quốc tái định vị thương hiệu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, cải cách thể chế và nâng tầm phát triển ở quy mô khu vực và quốc tế, tạo nền tảng cho đảo ngọc bứt phá bền vững trong giai đoạn mới.
Việc hợp tác tiếp thị giữa các hãng hàng không quốc gia, các hãng du lịch cũng như chủ khách sạn sẽ giúp định vị Việt Nam là điểm đến mới nổi hàng đầu cho khách du lịch vùng Vịnh.
Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc minibus chở 13 du khách Trung Quốc đang di chuyển đến Buleleng ở phía Bắc đảo Bali từ thành phố Denpasar ở phía Nam đảo này.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) đang mở rộng mạng lưới radar thời tiết và radar hàng hải nhằm tăng cường khả năng cảnh báo sớm đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 13/10, lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2025 đã diễn ra tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc). Việt Nam đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký của châu lục, xuất sắc giành chiến thắng ở các hạng mục về du lịch thiên nhiên.
Thông báo của Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai địa chất và núi lửa (PVMBG) cho biết, đợt phun trào mạnh nhất diễn ra vào đêm 19/9 (giờ địa phương), tạo cột tro bụi cao tới khoảng 6 km.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 15 người thiệt mạng do lũ quét tại 2 tỉnh của Indonesia, trong khi nhà chức trách cho biết 10 người khác vẫn mất tích.
APEC 2027 đưa Phú Quốc lên vị trí trung tâm trong bản đồ sự kiện quốc tế. Việc chọn đảo ngọc làm nơi đăng cai không đơn thuần là ghi nhận vẻ đẹp hay vị trí địa lý. Đây là một cuộc sát hạch năng lực tổ chức, là dịp để chứng minh tầm nhìn phát triển và sức mạnh đồng thuận của một địa phương đang khát vọng vươn lên.
Sáng 2-8, núi lửa Lewotobi Laki-laki tại đảo Flores (Indonesia) tiếp tục phun trào lần thứ hai liên tiếp, tạo cột tro bụi cao đến 18km, phủ kín các khu dân cư lân cận.